Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Hơn 50 công nhân cấp cứu nghi ngộ độc thức ăn

Revolution fist.jpg
"thân phận người lao động Việt Nam trở nên nhỏ bé trước lòng tham vô đáy của giới chủ và những kẻ lãnh đạo độc tài"


Khoảng 11h ngày 10.7, BV Đa khoa huyện Tân Uyên (Bình Dương) đã tiếp nhận hơn 50 CN của Cty Thịnh Việt (sản xuất kinh doanh đồ gỗ, xã Khánh Bình, Tân Uyên) đồng loạt nhập viện vào khoa cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, nôn ói dữ dội.

Theo một số CN, họ đã dùng bữa ăn trước đó trong Cty và một số CN có biểu hiện đau bụng, có CN nôn ói dữ dội, nhức đầu choáng váng nên không thể tiếp tục làm việc. Thấy CN đồng loạt kêu đau bụng, một số ngất xỉu nên Cty nhanh chóng gọi xe cấp cứu chuyển số CN đến BV. Tại khoa Cấp cứu BV Đa khoa huyện Tân Uyên, sau khi được các bác sĩ chẩn đoán, truyền nước và cho uống thuốc điều trị, một số CN bắt đầu ổn định sức khỏe.

Trung Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét