Diễn Đàn Công Nhân
Nhìn lại những hình ảnh về đời sống công nhân qua lăng kính của phóng viên Jessica Dimmock của hãng tin CNN Money từ năm 2006 so sánh với hiện nay thì đời sống công nhân cũng mấy khá hơn. Chỉ có một điểm khác biệt là với đồng lương và lạm phát hiện nay, công nhân ta không còn tiền để mua vàng tiết kiệm như xưa.
Mời xem lại hình ảnh đời sống công nhân:
 |
Công nhân may gia công thú nhồi bông và giày mang trong nhà ở Linh Trung, Thủ Đức. |
 |
Bé Sáu - công nhân xưởng may gia công ở Linh Trung, Thủ Đức sống chung phòng trọ với hai người em và một người chị em họ. Tất cả họ đều là công nhân xưởng may gia công ở Linh Trung, Thủ Đức. |
 |
Bé Sáu, 23 tuổi. Bé Bảy, 22 tuổi. Bé Tám, 18 tuổi. Và người chị họ tên Trang, 22 tuổi phải sống trong một phòng trọ chật hẹp. Tất cả họ đều mong muốn có đồng lương cao hơn. |
 |
Bé Sáu đang nhìn ngón tay của mình sau một ngày làm việc. Xưởng may nơi cô làm việc là nơi gia công thú nhồi bông theo các nhân vật hoạt hình Walt Disney. Nhiệm vụ của cô là may chiếc nơ màu đỏ trên đầu của cô chuột Minnie (nhân vật trong phim hoạt hình Chuột Mickey). |
 |
Bé Sáu đang nhìn cô chuột nhồi bông Minnie do người viết đem từ Mỹ cho cô. Cô sốc khi biết rằng một con thú nhồi bông thành phẩm như Minnie hoặc Mickey được bán tại cửa hiệu Disney giá 13 USD, bằng lương một tuần làm việc của cô. |
 |
Bé Sáu bắt đầu làm việc lúc 7h30, được nghỉ 15 phút vào buổi sáng. Buổi trưa, cô được 1 tiếng để ăn trưa. Một tuần làm việc 6 ngày, tổng cộng là 48 giờ. Đây là tiêu chuẩn của hầu hết các nhà máy ở Châu Á. |
 |
Bé Sáu đang ăn tối. Ở phòng trọ, Bé Bảy thường là người nấu ăn tối vì cô có ít giờ tăng ca nhất. Họ không có tủ lạnh nên Bé Bảy phải tính chính xác lượng phần ăn trong ngày. Đồ ăn không bao giờ được bỏ. |
 |
Sau khi nhận tiền lương, công nhân thường ra tiệm cầm đồ gần đấy mua vàng dự trữ. Tuy tất cả họ đều có thẻ ATM nhưng họ không tin tưởng vào ngân hàng. Đối với họ chiếc thẻ ATM chỉ khác với phong bì lãnh lương là nó có màn hình vi tính. |
 |
Mai, 24 tuổi là công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm ở nhà máy. Cô đang sửa soạn chuẩn bị đi đám cưới. Cô nói rằng: cô 24 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có bạn trai. Ở quê cô các cô gái đều có chồng lúc 18, 19 tuổi. Cô nghĩ rằng số phận cô sẽ không lấy được chồng. |
 |
Đám cưới của công nhân. Rất nhiều đám cưới công nhân cùng diễn ra trong một ngày. |
Bạn nghĩ gì về đời sống của công nhân, người lao động hiện nay? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hộp thư: diendancongnhanvn@gmail.com
ốp lưng galaxy note 7
Trả lờiXóa