Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Buôn bán lao động là chủ trương của nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam: Phát hiện 1200 lao động Việt cư trú bất hợp pháp, may hàng nhái tại Nga

Revolution fist.jpg
Trong chiến tranh CS luôn tuyên truyền công nhân , nông dân là giai cấp lãnh đạo để kêu gọi hy sinh xương máu nhiều nhất. Còn trong hòa bình thì chúng cướp đất ruộng, đẩy nông dân trôi vạt đến những thành phố lớn bán sức lao động ra nước ngoài rẻ mạt để kiếm cái ăn.
Ngày nào cộng sản còn cầm quyền, thì ngày đó quyền lợi của người lao động còn bị bốc lột, nông dân còn bị mất đất, và người dân sẽ không có tự do".

Nầy người anh em, công nhân và nông dân!
Mắt đền mắt, răng đền răng !

Không ai có quyền quyết định vận mạng của mình!




            

                    Cảnh sát Nga kiểm tra lao động. Ảnh minh họa, nguồn: Ria.ru.

Cơ quan chức năng Nga đã phát hiện 1200 lao động Việt cư trú bất hợp pháp tại một cơ sở may hàng nhái vùng ngoại ô Mókva. Ngoài ra tại nhiều nơi khác tại Nga cũng tiến hành kiểm tra lao động nước ngoài.


Cảnh sát  di trú Moskva bắt đầu hành động

Ngày 16/8/12, trong chiến dịch kiểm tra các nhà ga đường sắt Moskva ngày 15/8, cảnh sát và nhân viên quản lý di trú thủ đô đã bắt giữ hơn 30 lao động nhập cư bất hợp pháp.

Hơn 150 người nước ngoài bị đưa đến các đồn cảnh sát ga Kazansky, Leningradsky, Yaroslavsky, Kievsky và Kursky. Ngoài việc kiểm tra giấy tờ tùy thân, nhân viên công vụ còn kiểm tra xem những người này có phạm tội hình sự ở Nga hay không.

Số người nước ngoài có giấy tờ hợp lệ đều được thả ngay sau khi bị kiểm tra. 34 người bị phạt hành chính vì vi phạm luật di trú LB Nga, 2 người dùng giấy phép lao động (patent) giả mạo bị khởi tố hình sự.

Đây là đợt kiểm tra rầm rộ đầu tiên sau khi Sở Nội vụ Moskva thành lập các đội cảnh sát chuyên trách vấn đề “tổ chức di cư bất hợp pháp”. Như đã đưa tin, đội cảnh sát mới này được thành lập với thành phần nhân sự từ bộ phận cảnh sát điều tra hình sự Moskva.
Khắp thành phố có 71 cảnh sát chuyên trách công tác điều tra các hoạt động tổ chức di cư trái phép.


                
                             1200 lao động Việt Nam nhập cư bất hợp pháp may hàng nhái

Cảnh sát đã phát hiện một cơ sở sản xuất quy mô ở ngoại ô Matxcova, chuyên may quần áo nhái theo thương hiệu nổi tiếng, cơ quan báo chí của Tổng cục An ninh Kinh tế (GUEB) thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết. Qui trình sản xuất được thực hiện trong một tòa nhà 6 tầng diện tích khoảng 20.000 mét vuông, nơi có gần 1.200 người Việt nhập cư bất hợp pháp làm việc.

Tòa nhà được bảo vệ và giám sát camera trọn ngày đêm, một nhân viên của cơ quan báo chí cho biết. Ông thông báo rằng trong khi lục soát đã tịch thu máy may, mẫu cắt, nhãn, mác biểu tượng, nhãn hiệu, mẫu thêu với biểu tượng của những thương hiệu nổi tiếng thế giới như "Louis Vuitton", "Emporio Armani", "Lacoste" và "Chanel". Theo số liệu sơ bộ, thiệt hại cho những người chủ sở hữu thương hiệu lên đến hơn 30 triệu rúp. Hiện chưa xác định được những người tổ chức của cơ sở sản xuất lậu này.
                        Hàng bản quyền
                          
                                                Tỉnh Belgorod kiểm tra lao động nhập cư

Theo tin trang điện tử klerk.ru ngày 16/8/12, Sở quản lý di trú tỉnh Belgorod vừa tiến hành chiến dịch kiểm tra lao động nhập cư mang tên “Patent”.

Phòng báo chí Sở di trú cho biết, chiến dịch này nhằm phát hiện và ngăn chặn các kênh đưa người nước ngoài nhập cư trái phép vào Nga, phát hiện các vi phạm luật nhập cư, bao gồm vi phạm thu hút lao động nước ngoài từ các chủ sử dụng lao động.

Trên địa bàn tỉnh cơ quan di trú đã tiến hành kiểm tra 286 chủ sử dụng 296 lao động nước ngoài. Cơ quan chức năng đã phát hiện được 216 vi phạm luật di cư, trong số đó có 61 vi phạm quy định cư trú giành cho người nước ngoài, 86 vi phạm quy định thu hút và sử dụng lao động nhập cư và 69 vi phạm hành chính khác.

Lao động nước ngoài bất hợp pháp xây nhà cho ở quân đội tại tỉnh Novosibirsk

Theo tin hãng RIA ngày 16/8/12 trích nguồn từ Sở Nội vụ tỉnh Novosibirsk, cảnh sát vừa phát hiện được 50 lao động nước ngoài đang làm việc bất hợp pháp trên công trường xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.
                           
                                                Lao động nhập cư trên công trường (Ảnh minh hoạ)

Theo thông báo từ Sở Nội vụ tỉnh, các lao động nhập cư này bị phát hiện trong một cuộc kiểm tra công trường được cảnh sát phối hợp với nhân viên quản lý di trú tiến hành.

“Trong cuộc kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện được 75 người Trung Á và Moldova. Tất cả số lao động này đều được chúng tôi kiểm tra giấy tờ. 50 người làm việc tại đây không có quyền lao động” – Sở Nội vụ cho biết.

Đây là công trình xây dựng nhà ở cho sĩ quan quân đội, được một công ty xây dựng ở Moskva đảm nhiệm. Công nhân làm việc và sinh sống ngay trên công trường.

Các lao động bất hợp pháp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính với số tiền phạt từ 2000 đến 5000 rúp và sẽ bị trục xuất khỏi LB Nga.

Cảnh sát cho biết thêm, hiện nay họ đang xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lãnh đạo công ty xây dựng đã thu nhận lao động bất hợp pháp.

Vùng Tây Siberia: kiểm tra lao động nhập cư

Theo tin chương trình truyền hình “Tin tức Yugoria” (kênh truyền hình RTR) ngày 16/8/12, ở vùng tự trị Khanty-Mansiysk (Tây Siberia), trên một con đường trong thành phố, nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ nhiều công nhân nước ngòai đưa lên 3 xe buýt chở về đồn cảnh sát.
Không ai trong số những người này có giấy tờ tuỳ thân. 70 người được đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Đa số họ là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, đang làm việc tại một công ty xây dựng. Vì không biết tiếng Nga, họ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nhân viên thực thi pháp luật.
Đại diện công ty xây dựng đã mang đến cơ quan quản lý di trú các loại giấy tờ cần thiết, tuy nhiên cảnh sát vẫn phát hiện ra một số sai sót trong các bộ hồ sơ đó. Một số lao động nhập cư có thể bị trục xuất về nước. Toà án sẽ mở phiên toà xem xét quyết định trục xuất lao động bất hợp pháp trong thời gian gần nhất.


                                     
                             Moskva: Giảm gần 1/2 hạn ngạch cho lao động nhập cư nước ngoài

Hạn ngạch cho lao động nước ngoài tại thủ đô Moskva trong năm 2013 sẽ giảm gần một nửa so với năm 2012 - vào khoảng 101,5 nghìn người, điều này đã được ông Oleg Neterebsky, Giám đốc Sở Lao động và việc làm Moskva thông báo với các phóng viên vào hôm thứ Năm 16-8.

"Hạn ngạch cho lao động nước ngoài trong bốn năm qua đã giảm 2,8 lần: năm 2008 - 561 nghìn người; năm 2012 - 199,8 nghìn; hạn ngạch vào đầu năm 2013 là 101.500 quyền lao động, mặc dù số lượng hạn ngạch đến cuối năm 2013 có thể tăng thêm 3,2% so với tổng số ban đầu" - Ông Neterebsky cho biết.

Theo lời ông, hạn ngạch này đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của thành phố. Ông Neterebsky cũng bày tỏ hy vọng rằng số lượng lao động nước ngoài ở thủ đô sẽ tiếp tục giảm.

Năm nay, tại Moskva, người nhập cư đã được cấp 128.000 giấy phép lao động Patent (dành cho công dân các nước SNG làm việc cho chủ thể cá nhân) với mức chi phí 1.000 rúp (3 tháng) có thể mua được tại cơ quan quản lý di trú FMS tại Moskva và có thể gia hạn thêm.

Theo báo cáo của Cục Di trú Liên Bang Nga, khoảng 6.000 người nhập cư bất hợp pháp ở Moskva và vùng ngọai ô đã bị trục xuất khỏi Nga trong 6 tháng đầu năm 2012.

Ông Neterebsky cũng cho biết: mỗi năm, Nga tiêu tốn khoảng 4,5 tỷ rúp cho công tác chăm sóc phúc lợi đối với người nước ngoài nhập cư.

"Hiện nay, số lượng lớn người nước ngoài nhập cư tại Moskva đã tạo ra nhiều áp lực đối với hệ thống giáo dục, chăm sóc y tế, và toàn bộ hệ thống phúc lợi xã hội. Do việc người lao động nhập cư không trả bất kỳ khoản thuế nào, đã khiến ngân sách thành phố tiêu tốn 4,5 tỷ rúp mỗi năm”.

Theo ông, cần sửa đổi luật để điều chỉnh việc thanh toán, bồi thường cho ngân sách thành phố các chi phí bổ sung nêu trên.

Ông Neterebsky đưa ra ví dụ: "Hiện nay chúng ta vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp miễn phí cho tất cả mọi người, cho dù người đó là công dân Nga hay là công dân nước ngoài".
Nguồn: Daitiengnoinuocnga / Baonga

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét