Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Dân chủ mãi là là xa xỉ phẩm ở đất nước này


tư điện lạnh
                
                               

                   Vừa bảo dân mở miệng, đã lại bịt miệng

Đảng cs và nhà nước VN đưa cái bản sửa đổi hiến pháp năm 1992 ra trưng cầu dân ý ,chẳng qua là muốn diễn cho nhân dân VN xem “vở hài kịch” do đảng “tự biên tự diễn”,với ý đồ làm dịu sự bức xúc của người dân trước sự điều hành đất nước một cách “yếu kém” của đảng cs và giới lãnh đạo. Cái chỉ thị “trưng cầu dân ý” chỉ là hình thức lừa dối nhân dân,ra vẽ dân chủ chứ thực chất bản hiến pháp đó đã được đảng soạn xong rồi đưa ra bắt buộc nhân dân phải chấp hành,dưới chiêu bày “trưng cầu dân ý”.


Trưng cầu ý dân vậy tại sao người dân góp ý thì lại chụp mũ người dân qua phát ngôn của T Trọng :

{“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.}

Nối tiếp sau phát biểu của T Trọng là phát biểu của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng :

Người đứng đầu của Ủy ban sửa đổi hiến pháp nói rằng những vị nhân sĩ và trí thức uy tín này đã đi quá xa.

“Lợi dụng việc thu thập ý tưởng về sửa đổi hiến pháp để tuyên truyền và vận động nhân dân chống đối đảng và nhà nước … cần phải được kiên quyết ngăn chặn,” Nguyễn Sinh Hùng cho biết trong một cuộc họp được chiếu trên truyền hình nhà nước vào tối thứ Tư.}

Đảng csVN hiện nay đang đứng trước một “bầy sâu” do Đảng cs tạo nên, hiện đang ngày đêm ngậm nhấm tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân và tài nguyên của đất nước,kết hợp với việc để ngoại bang xâm đánh chiếm biển đảo và lãnh thổ của tổ quốc,thể hiện tư tưởng “hèn với giặc ác với dân”.Vì vậy đảng cs và nhà nước VN hiện nay đang tìm mọi cách để chuyển hướng sự bất mãn của người dân, bằng việc đưa ra bảng sửa đổi hiến pháp năm 1992 để chứng tỏ đảng ta cũng biết sửa đổi trước những bất công của của đảng và nhà nước VN gây ra cho người dân .Với cái chiêu bài bổn cũ soạn lại của đảng cs và nhà nước VN, cứ mỗi lần đảng và nhà nước gặp khó khăn do sự lãnh đạo yếu kém của mình, là y như rằng đảng tìm cách hướng sự bất mãn của nhân dân đối với đảng sang những hình thức “tung hỏa mù” nhầm xoa dịu sự bất mãn đó.Trước người dân VN hiện có tư tưởng cầu an do bị đảng kiềm kẹp, bằng tù tội và bằng mọi thủ đoạn đê hèn, khi dám công khai cất lên tiếng nói phản kháng lại những việc làm “sai trái” của đảng và nhà nước, nên người dân thấp cổ bé họng chỉ còn biết bất lực trước những việc làm “sai trái và yếu kém” của đảng và nhà nước mà thôi.?

Do hiện nay đất nước VN chưa xuất hiện được nhân tài đứng ra lãnh đạo các tầng lớp nhân dân,tạo sự liên kết tập hợp các nhân sĩ trí thức lại thành một lực lượng có khả năng đối kháng,để đảng tự chuyển biến như bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện đã làm thành công.Hay có thể đứng ra phát động nhân dân vùng lên làm cuộc cách mạng “hoa lài”, như các nước khác đã làm thành công tiêu biểu như nước Libya vừa qua.VN ta hiện nay đang thiếu một lãnh tụ có “tâm có tầm” dám xã thân với quê hương và tổ quốc, như các bậc tiền nhân Quang Trung(Nguyễn Huệ)..v.v…Hay là bà Aung San Suu Kyi của nước Miến Điện hiện nay?Vì những người dám đứng ra cất lên những tiếng nói phản kháng rời rạc như TS Cù Huy Hà Vũ,Nguyễn Văn Hải (Blog Điếu Cày), Trần Huỳnh Duy Thức, Anh Ba Sài Gòn, Luật sư Lê Công Định …v…v……Cùng hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến khác,đã bị vào tù bằng những thủ đoạn hèn hạ của đảng và nhà nước,mà không được bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào dám đứng ra đấu tranh để bảo vệ họ. Chứ nói thật với một đội ngũ trí thức rời rạc,chắp vá mạnh ai nấy ý kiến, thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo,nên không thể tiến xa hơn nữa ngoài những kiến nghị,hoặc góp ý của một nhóm trí thức thể hiện tính nghi thức, mang tính van nài đảng và nhà nước VN, hơn là thể hiện sự quyết liệt đấu tranh buộc đảng và nhà nước phải tôn trọng và thực thi những “kiến nghị mang tính đúng đắn” và hợp pháp của mình?Nếu một khi đảng và nhà nước không tôn trọng ý kiến của nhân dân,thì đội ngũ trí thức phải thay đổi phương thức từ những đơn kiến nghị thành những hành động phản kháng cụ thể,thì mới mong đảng và nhà nước có sự chuyển biến tích cực.

Nhân cơ hội “Chính quyền Việt Nam bị tấn công dồn dập trong cuộc tranh luận hiếm thấy”,trong đợt sửa đổi hiến pháp lần này,các trí thức VN nên cùng chung tay lại tạo thời cơ biến những bản kiến nghị thành vũ khí sắt bén, buộc đảng và nhà nước phải tôn trọng ý kiến chính đáng của nhân dân.Nếu như đảng và nhà nước không muốn nhân dân của đất nước VN phải đổ máu, như nhân dân nước Libya đã từng xảy ra, hoặc như nhân dân nước Syria hiện nay đang phải gánh chịu? Chứ nói thực theo tình hình hiện nay thì nhân dân VN có muốn đảng và nhà nước này, có sự tự diễn biến như nước Miến Điện,hay Liên Xô cũ,hoặc như các nước Đông Âu, là chuyện rất xa vời đối với một thể chế độc đảng,độc quyền hưởng lợi bất chính trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, đã thoái hóa biến thành một “bầy sâu” như hiện nay?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét