Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Nếu Việt Nam khôn ngoan....

Điều tra viên

                    

Tình hình chính trị thế giới và khu vực đã làm cho Bắc Kinh phải vội vã triệu Trương Tấn Sang qua vuốt ve với một số thỏa thuận được ký kết nhằm giảm căng thẳng...Có lẽ do chuyến đi Hoa Kỳ của Tập Cận Bình không đem lại kết quả mong muốn cho Trung Cộng trước diễn biến phức tạp tại khu vực biển Đông và Hoa Đông khi hàng ngàn quân Nhật sang Mỹ tập trận và Mỹ tập trận với Phi đã làm cho Trung Cộng thêm lo lắng, vì thế Bắc Kinh chỉ còn mỗi nước phải làm dịu với Việt Nam và ký các thỏa thuận khai thác dầu khí, đường dây nóng, v.v...



Nếu Việt Nam khôn ngoan thì nên gợi ý với Trung Cộng về vấn đề Hoàng Sa trước tiên là yêu sách đòi hỏi cho ngư dân Việt phải được quyền tự do đánh bắt hải sản tại vùng biển này, nhưng VN đã không dám nêu ra chứng tỏ sự hèn kém bạc nhược và chỉ làm theo những gì Trung Cộng vẽ trước trong các thỏa thuận kinh tế chứ không dám hó hé nói gì đến Hoàng Sa. Trung Cộng rất sợ VN nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ và đồng minh Asean nên đã nhân dịp này vuốt ve trong vai trò của kẻ bề trên, Việt Nam cần biết rõ thế nào về nước đi của Trung Cộng vì đây chỉ là lúc Trung Cộng muốn tránh bớt đối đầu từ nhiều phía và vì VN là quốc gia dễ bảo nhất nên TC đã nhắm vào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét