Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Đừng lừa mãi ông cầm quyền ạ.


      baxeom

                     

Đấy là thứ “mục tiêu tối hậu” hay”tối lừa” đối với người dân VN?

Cái báo QĐND, ND, HNM, ANTĐ, …. những tờ báo tiếng nói của giới cầm quyền thì lẽ nào chẳng bênh vực để cái điều độc đảng (để giữ quyền thống trị vĩnh viễn đối với nhân dân -mặc dù từ lâu đã trở thành những kẻ tham nhũng, phản động, bán nước hại dân) và sở hữu “toàn dân” (mà thực chất để giới cầm quyền tự do xà xẻo vơ vét)


“cuối cùng phải bám lấy mục tiêu xã hội DÂN CHỦ – CÔNG BẰNG – VĂN MINH mà thực hiện”

Câu này hề thật,-dân chúng VN đã nghe và thuộc lòng cái bánh vẽ này từ lúc bố cái thằng viết cái bài báo QĐ ấy còn chưa được sinh ra, thế mà đến nay cái bánh ấy không thấy ở đâu cả, vậy mà kẻ cầm quyền cứ lem lẻm đem ra nhử mãi- dù vậy mọi người dân cũng đã biết rằng nó không bao giờ có được khi đất nước còn đang nằm trong tay những hạng người giống như X, lú, móm, hói, bình ruồi, thăng ,… mà những cái gì đã “quyết” là “liệt” luôn.

“Dân chủ, công bằng, văn minh”- những tiêu chí ấy không phải cứ treo lên, hô lên rồi nó có cho dân VN, mà muốn có nó thì người cầm quyền hãy trả lại những tài sản đã vơ vét được từ chức quyền, hãy xoá bỏ điều 4 bất công ấy thì dân khắc có “DÂN CHỦ – CÔNG BẰNG – VĂN MINH” mà chẳng cần hô hoán, khẩu hiệu gì.
Người dân lâu nay mất tự do dân chủ, khao khát ấy được mở ra khi có đợt “góp ý xây dựng HP” do “cuốc hội” thông báo. và những nhân sỹ, trí thức của dân đã chắp bút để đem cái hy vọng ấy đệ trình lên người cầm quyền, mong họ hiểu ra nỗi khổ của người dân, mở ra những cái nút thắt, cái khoá quan trọng nhất để giải phóng con người, xã hội, trong đó đặc biệt là bảo vệ quyền tự do dân chủ cho người dân, tạo cho xã hội có điều kiện cơ bản nhất để phát triển, bảo đảm cho đất nước trường tồn-mà trong đó quyền lợi chính đáng của đảng cũng như các thành phần trong XH là bình đẳng (công bằng) thực sự-khi đó ắt sẽ có nền văn minh trên đất nước này

Đừng có thấy dân đồng ý với bản dự thảo 2013 do các trí thức (của dân) soạn không theo ý đảng mà nhặng lên sợ ”thế lực thù địch” cu nhà báo quân đội “nhân dân” ạ.

Các cậu nếu thực tâm muốn bảo đảm cho hiến pháp sắp tới được “DÂN CHỦ – CÔNG BẰNG – VĂN MINH ” thì nên đăng cả 2 dự thảo lên các báo ấy để dân chọn lấy 1 xem cái nào ưu việt hơn. Sau đó yêu cầu liên hiệp quốc cử QSV giám sát tổ chức cho dân bỏ phiếu kín (không do nhà nước với CA, CQ, QĐ đứng chầu)để bảo đảm khách quan, minh bạch.

Người dân bằng việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm: công dân chọn bản hiến pháp dự thảo nào:

a-dự thảo do 72 trí thức và nhân sỹ soạn thảo.

b-dự thảo do đảng soạn thảo

Sau đó yêu cầu kiểm phiếu công khai minh bạch do QSV LHQ giám sát , dân ưng bản nào là ok.

Cứ thế xem dân thực sự muốn gì?

Đừng lừa mãi ông cầm quyền ạ.


Thời đại ngày nay dùng hiến pháp Dân Chủ chỉ có lợi, lợi toàn diện, trong đó tính ưu việt rất cần thiết, rất thuận lợi là phát huy cao độ tài năng trí tuệ và sức sáng tạo của mọi thành viên xã hội trên bước đường phát triển đất nước. Hiến pháp dân chủ sẽ bình đẳng về trách nhiệm,bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. Hiến pháp dân chủ sẽ không dành đặc quyền riêng cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. 

Do đó, hiến pháp dân chủ sẽ không có cổng chào chào đón những não trạng lùn, tâm địa hẹp hòi, tầm nhìn thấp kém, tư duy bạo lực, dạ dày giai cấp, đôi mắt mang hình viên đạn như ban lãnh đạo đảng cộng sản VN hiện nay. Họ sợ hiến pháp dân chủ là vì vậy. Không có lý do nào khác.

Bản dự thảo hiến pháp này, của giới tinh hoa dân tộc Việt Nam phù hợp từng chặng đường tranh đấu vì nền dân chủ Việt Nam trước nanh vuốt hà khắc chính trị, bạo liệt chuyên chế của đảng cộng sản VN. Đó mới là bản hiến pháp dân chủ đích thực, phù hợp thời đại, phù hợp lòng dân, đất nước mong đợi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét