Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Chuyên chính vô sản băng hoại thối rữa rồi, dẹp đi !


Sáu Ruộng

                       
                         

Độc quyền lãnh đạo trong đảng không chỉ thủ tiêu quyền của người dân mà Dân chủ trong đảng cũng không còn. Mọi kiến nghị góp ý của đảng viên cũng nằm trong sọt rác. Những người lãnh đạo đảng cứ "kiên định" đi trên con đường mà họ đặt ra bất chấp mọi phản đối và lời can!


Nói đến Hiến Pháp ở VN hiện nay là động chạm đến chủ đề quan trọng, được nhiều người quan tâm nhất, đó là quyền lãnh đạo của đảng CSVN. Như vậy cần hiểu nó như thế nào? Do phạm vi bài viết tôi xin rút ngắn gọn nhất có thể về nhận định của cá nhân:

1/ Chủ thuyết Mác-Lê là xoá bỏ khoảng cách giầu nghèo trong XH, xoá bỏ bóc lột của giới chủ với người làm thuê, tạo nên một XH công bằng hơn cho con người. Nói cách khác là lấy động lực cải tạo về Kinh tế để thay đổi XH, xoá bỏ bất công trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá

Ngay từ đầu Mác và sau này là Lê-Nin đã xác định, chỉ có giai cấp vô sản mà đại biểu cho giai cấp này là những người CS mới có thể là lãnh đạo duy nhất làm được điều này (đích cuối cùng là xây dựng một Thế giới Đại đồng). Trên con đường đi của nó, để thực hiện xoá bỏ bất công về Kinh tế công cụ của người CS là Chuyên chính vô sản

Chỉ tóm lược như vậy đã đủ thấy sai lầm lớn nhất của Mác-Lê, khi muốn xoá bỏ bất công về Kinh tế lại tạo ra bất công lớn, nguy hiểm hơn hơn về mặt XH, tức là đẻ ra một hình thức thống trị toàn quyền cho người CS một cách vĩnh viễn (đến khi nào xây được Thế giới Đại đồng), bất chấp mọi sai lầm hay hậu quả mà nó để lại cho người dân gánh chịu
                                
Ngày nay hầu như chẳng ai còn tin vào cái Thiên đàng (Thế giới Đại đồng) của người CS nữa. Điều này không chỉ thực tế đã và đang chứng minh mà ngay cả suy luận cũng chỉ ra "Độc quyền sẽ đẻ ra lạm quyền". Không có cọ xát, không có cạnh tranh một cách công bằng sẽ trở nên thiếu khả năng đề kháng, không còn động lực phát triển tiến bộ và dẫn tới băng hoại thối rữa

Những người lãnh đạo CS để duy trì quyền lực của mình đang tạo nên một XH đầy giả dối và tàn bạo với con người. Càng suy tàn người CS càng trở nên tàn bạo, bất chấp thủ đoạn và điều đó càng đẩy nhanh tới sự xụp đổ của CNCS. Chỉ khi nào người CS nhận ra rằng, họ cũng là một lực lượng như nhiều lực lượng của XH, có thể làm lãnh đạo khi thực tế đòi hỏi và có thể không làm lãnh đạo khi không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của XH, thì khi đó người CS mới làm tốt vai trò của mình trong XH

Qui luật Lịch sử cũng chỉ ra rằng, không có một lực lượng nào có thể nắm giữ quyền lãnh đạo XH một cách vĩnh viễn, trong mỗi hoàn cảnh Lịch sử sẽ có một đại diện lãnh đạo nhưng khi Lịch sử sang trang thì vai trò lãnh đạo XH cũng sẽ được chuyển giao. Đây là điều hết sức bình thường

Những người lãnh đạo CS hiện nay cần suy nghĩ và hiểu rằng, vai trò lãnh đạo của người CS ngày nay đã trở thành lực cản để XH phát triển, xứ mệnh Lịch sử của họ đã chấm dứt. Còn cố gắng duy trì quyền lực bất chấp nhu cầu của nhân dân và đòi hỏi của XH sẽ khiến họ trở thành thế lực thù địch, phản động với phát triển của XH và chắc chắn nó sẽ bị lật đổ

Tôi cho rằng những người CS còn kiên quyết bám giữ lấy Chủ nghĩa giáo điều của Mác-Lê không nhận ra điều này sẽ làm cho Đất nước đi vào loạn lạc, khi đó buộc người dân phải vùng lên lật đổ một triều đại CS thối nát và tàn bạo. Hiến pháp VN còn duy trì Điều 4, đảng còn lãnh đạo bất chấp ý nguyện của Nhân dân thì mọi sửa đổi Hiến Pháp đều trở nên vô nghĩa, chỉ làm kéo dài thêm bi kịch của cả một Dân Tộc muốn đi lên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét