Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Trước đây người ta gọi ông Trọng là “Trọng lú” tôi không tin...


Công Lý 

               


Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra . Từ lâu rồi Nhân dân Việt Nam đã bị đảng cộng sản VN cho ăn nhiều bánh vẽ . Một chủ thuyết (xhcn) lỗi thời đi ngược thời đại mà đảng cs nhập khẩu từ thời mông muội Maclemao bắt nhân dân Việt Nam phải “ăn” dưới họng súng “chuyên chính vô sản” đã bị cả thế giới phỉ nhổ vứt vào sọt rác từ lâu.

 Sự tận cùng của cái bế tắc mà đảng csvn phải thừa nhận qua cái nghị quyết trung ương 4 chưa ráo mực đã thừa nhận sự suy thoái của đảng csvn với bộ phận không nhỏ (có nghĩa là rất lớn) đã tha hóa . Hậu quả của nó thì toàn đảng toàn dân toàn báo chí lề trái lề đảng biết quá rõ là tham nhũng tràn lan , cướp đất của dân ,tha hóa đạo đức , lợi ích băng nhóm , mua quan bán chức , nạn bằng cấp giả , các loại du côn ,côn đồ dưới sự bảo kê của lực lượng công an an ninh đàn áp bỏ tù những người biểu tình chống Trung quốc xâm lược ,bịt mồm bịt miệng những tiếng nói phản biện của những trí thức tiến bộ …mà thiên hạ tạm goi chung như một loại “giặc nội xâm” , xin lỗi nhé đấy là chưa nói đến các thành tích đối ngoại . Xin hỏi ông TBT Nuyễn Phú Trọng những hậu quả của đất nước hôm nay mà cả nhân dân VN phải gánh chịu do đâu mà ra ? Đảng cs của các ông độc tài lãnh đạo đất nước này và gây ra hậu quả suy thoái toàn diện như hiện nay các ông có nhìn thấy không ? Hễ ai phê phán chế độ các ông đều chụp cho cái mũ “phản động”.

Gần đây dư luận phản ứng rất gay gắt về các vấn đề của đất nước , một sự khủng hoảng mất niềm tin rất lớn về chế độ là có thật trong nhân dân . Một số nhân vật đại diện tiếng nói của chế độ đã đi rao rảng ở một số các trường đại học đã bị ném đá tơi bời , mấy năm trước 2011 có cây bút trẻ đại úy Nguyên văn Minh đã bị nốc ao bởi công dân mạng vì ngu xuẩn dại dột trong cái mớ lý tưởng hão huyền của đảng và cuối năm 2012 có GSTS đại tá Nguyễn đăng Thanh bị ném đá với gần 2 nghìn phản hồi trên mạng làm cho thân bại danh liệt , tiếp sau đó là bài của tướng Vịnh thứ trưởng quốc phòng với cách phát ngôn ỡm ờ lưu manh, cơ hội, vớt vát lộn xộn lộ cộ …

Nhưng chúng ta cũng gặt hái và biết được cái não trạng của hệ thống chính trị nó ở mức độ nào ? Nhân dân Việt Nam vẫn hằng ngày dõitheo những biến động tình hình đất và quan điểm của người chèo lái con thuyền đất nước trong hoàn cảnh hiểm nghèo hiện nay

Nhân dân Việt Nam vẫn ít nhiều quan tâm và hy vọng về cái tâm cái tầm của các vị lão trưởng của đảng csvn . Sự chịu và thời điểm giới hạn đã đến . Chương trình VTV1 vào hồi 19 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2013 đã đăng tải lời phát biểu của ông TBT Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Vĩnh phúc (như một thông điệp ) tới toàn thể nhân dân Việt Nam khẳng định sự độc tôn tồn tại duy nhất đảng csvn trong điều 4 hiến pháp . Thao túng toàn trị đất nước , phủ nhận tất cả những ý kiến đóng góp sửa đổi điều 4 hiến pháp và lộng ngôn quy chụp những ai sửa điều 4 trong hiến pháp là suy thoái đạo đức …
Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa về bản chất của đảng csvn , một người đứng đầu một đảng cs độc quyền toàn trị lãnh đạo đất nước mà trình độ chính trị như vậy thử hỏi sẽ đưa đất nước đi đâu ? về đâu ?
 Qua lời nói , lời phát biểu người ta sẽ biết được não trạng con người đó , trước đây người ta gọi ông Trọng là “Trọng lú” tôi không tin bởi vì trước khi là tổng bí thư ông cũng có những lời nói mùi mẫm thừa nhận từ chính mồm ông nói ra như về nạn tham nhũng và sự mất niềm tin của nhân dân với đảng … nhưng ông Trọng lú ở chỗ chính đảng đẻ ra các quái thai tham nhũng ,lợi ích nhóm , suy thoái kinh tế đạo đức ,hèn với giặc ác với dân … mà ông Trọng không nhận ra , Một cú lú xiên lục địa mà cả thế giới biết là lần ông đi rao giảng chủ nghĩa xã hội ở Cu Ba với mấy bao gạo của nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cu Ba và hăng hơn định sang Braxin rao giảng tiếp nhưng bị chủ nhà “hoãn” không tiếp và ông Trong cũng vẫn không nhận ra . Quả là ông Trọng lãng mạn hết chỗ nói.

Một điều thất vọng và đáng buồn mà chúng ta phải nghiêm tuc đặt câu hỏi : các Tổng bí thư đảng cộng sản VN đều là những người có não trạng không bình thường,gần đây nhất là ông TBT Nông Đức Mạnh và tiếp theo hiện nay là ông TBT Nguyễn Phú Trọng.

- TBT đảng cs Nguyễn Phú Trọng có phải là người đại diện cho nhân dân Việt Nam không ?

- TBT đảng cs Nguyễn Phú Trọng đại diện cho Nhóm lợi ích nào?

- TBT đảng cs Nguyễn Phú Trọng được cơ cấu dưới bàn tay sắp đặt của ngoại bang ?

Chắc chắn một điều là lòng tin của nhân dân VN với đảng csvn đã chết và mất từ lâu rồi , đảng cs vn bây giờ chỉ là cái bóng ma để bọn xấu lợi dụng mà ông Trọng đang cố níu kéo mà thôi

Vậy ông TBT đảng cs Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang thay mặt cho ai ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét