Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tự do dân chủ là con đường phát triển tất yếu và duy nhất của loài người hiện nay, kẻ nào ngăn cản, kẻ đó tất sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.

 Tư thợ nề  
                           


Thật lòng tôi vẫn tin là sau khi bỏ điều 4 HP, đảng CSVN cũng vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử dân chủ đa đảng, ít nhất là trong những nhiệm kỳ đầu của Quốc Hội sau khi bỏ điều 4 HP. Đảng CSVN hiện nay có gần 4 triệu đảng viên, tính trung bình mỗi đảng viên có 5 người thân nhân, họ hàng, như vậy thì sẽ có khoảng 20 triệu người ủng hộ. Con số nầy đủ để đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo đất nước. Vấn đề là sau đó, đảng CSVN có tự thay đổi được mình để nhân dân tiếp tục bầu nữa hay không.Tự đảng CS phải bỏ điều 4 Hiến Pháp, đảng không tự bỏ điều 4 HP thì kết quả cuối cùng đưa đến là đảng sẽ tự biến mình thành kẻ phản bội dân tộc, thậm chí là trở thành kẻ thù của nhân dân. Lịch sử sẽ ghi tên đảng CS như ghi tên một tội đồ dân tộc, mãi quốc cầu vinh. 



Sự sụp đổ của một triều đình phong kiến thường đến từ sự nổi dậy của một tổ chức đối lập với nhà cầm quyền. Tổ chức này được hình thành từ sự bất mãn với nhà cầm quyền. Sự bất mãn ấy có thể đến từ sự tham lam vô độ của nhà cầm quyền, sự đàn áp những cá nhân lên tiếng bất bình, sự trừng phạt những trung thần đưa ra những kiến nghị với mong muốn nhà cầm quyền phải thay đổi,… Nhưng thông thường ban đầu người dân sẽ cam chịu kiếp sống nô lệ vì sự bất bình, phản kháng không chiến thắng nỗi sự sợ hãi. Nhưng khi có “chất xúc tác” khiến cho họ quên đi sự hèn nhát của mình thì họ sẽ đồng lòng nổi dậy. Lúc đàu là những phong trào nhỏ bé, tự phát, manh mún, lẻ tẻ nhưng phải qua một thời gian thì mới có một tổ chức đối lập có sự liên kết chặt chẽ, có hệ thống đủ mạnh. Mùa xuân Ả Rập bùng phát từ một anh buôn bán ở chợ vì phản đối sự ngang ngược của cảnh sát nên đã lao vào đồn cảnh sát tự thiêu. Hành động của anh khiến cho những người xung quanh rơi lệ cảm động và họ vùng lên. Rồi từ một khu vực nó lan ra cả nước.

 Vâng ở nước ta, cần phải có nhiều chất xúc tác mới thắng nỗi sự sợ hãi. Việc đảng cướp đất của những người nông dân, bắt bớ cầm tù xúc phạm các blogger yêu nước, sự tham nhũng, sự đớn hèn của đảng với “anh Tàu” và cả sự phủ phàng của đảng với Kiến nghị 72,… là các chất xúc tác để đảng sụp đổ. Việc một triều đình chỉ dùng sự đàn áp để duy trì sự thống trị của mình thì nó là dấu hiệu cho thấy triều đình đó đã đến hồi suy vong.

Sau hơn nửa thế kỷ (ở miền Bắc) và gần nửa thế kỷ (ở miền Nam), người dân hoàn toàn bị bịt mắt bịt tai, thông tin hoàn toàn theo định hướng, tuyên truyền của đảng cộng sản. Ngoại trừ một số nhỏ nhận được thông tin nhiều chiều trong thời gian gần đây nhờ internet, Càng ngày đảng cọng sản Việt nam càng bộc lộ rõ những khiếm khuyết về điều hành đất nước, càng gây nên những bất công cho xã hội, và càng lúc càng lộ rõ là băng đảng mafia chia bè kết phái, độc tài và lũng đoạn cả về kinh tế chính trị văn hóa của đất nước Việt nam, và cả cái tội ác lớn nhất là bán rẻ tổ quốc cho trung cọng họ cũng không từ chối.

 Để thực hiện mưu đồ tham lam và câu giờ, chúng có thể phớt lờ mọi kiến nghị của người dân đặc biệt là kiến nghị 72 về thay đổi để thực hiện một xã hội thực sự tự do dân chủ trong công bằng và phát triển bền vững, bẳng biệc bưng bít thông tin sự thật, ngăn cản tự do ngôn luận tự do báo chí, để đối phó với sự phẫn uất của người dân đòi phải thay đổi thể chế chính trị. Chúng có thể tăng công an lên hàng triệu người, sử dụng cả công an và bộ đội với các loại vũ khí phương tiện chiến tranh vào việc ngăn cản đe dọa, đàn áp, bắt bớ, tàn sát đẫm máu đối với người dân đòi tự do dân chủ, chống xâm lược bành trướng đại hán (giống như quan thầy của chúng đã làm ở Thiên An Môn). Nhưng chúng càng hung hăng thì tội của chúng càng thêm nặng, dù tàn bạo đến mấy, xảo quyệt đến mấy, thì chúng cũng quyết không thể ngăn cản được làn sóng đòi tự do dân chủ, đòi quyền sống quyền làm người của người dân VN. Chỉ khi nào chúng chấp nhận và thực thi nghiêm túc bản hiến pháp do 72 nhân sỹ và trí thức soạn thảo trên thì sự công phẫn của người dân mới có thể chấm dứt, bằng không, nếu chúng ngoan cố đàn áp khốc liệt tàn bạo người đòi tự do dân chủ thì chúng phải trả giá rất đắt cho hành động điên rồ của mình.

Thật lòng tôi vẫn tin là sau khi bỏ điều 4 HP, đảng CSVN cũng vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử dân chủ đa đảng, ít nhất là trong những nhiệm kỳ đầu của Quốc Hội sau khi bỏ điều 4 HP. Đảng CSVN hiện nay có gần 4 triệu đảng viên, tính trung bình mỗi đảng viên có 5 người thân nhân, họ hàng, như vậy thì sẽ có khoảng 20 triệu người ủng hộ. Con số nầy đủ để đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo đất nước. Vấn đề là sau đó, đảng CSVN có tự thay đổi được mình để nhân dân tiếp tục bầu nữa hay không.Tự đảng CS phải bỏ điều 4 Hiến Pháp, đảng không tự bỏ điều 4 HP thì kết quả cuối cùng đưa đến là đảng sẽ tự biến mình thành kẻ phản bội dân tộc, thậm chí là trở thành kẻ thù của nhân dân. Lịch sử sẽ ghi tên đảng CS như ghi tên một tội đồ dân tộc, mãi quốc cầu vinh. 



Tự do dân chủ là con đường phát triển tất yếu và duy nhất của loài người hiện nay, kẻ nào ngăn cản, kẻ đó tất sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.






2 nhận xét:

  1. Dù giữ hay bỏ điều 4 thì vc cũng vẫn là bọn tội đồ của dân tộc.Nếu vc bỏ điều 4 trong HP nhưng chúng ghi trong luật yêu cầu một đảng muốn hoạt động hợp pháp phải cần có ít nhất nửa triệu đảng viên có ghi danh thì có bao nhiêu người dám ghi danh,có đảng nào đủ điều kiện để hoạt động, luật ở trong tay chúng, 95% quốc hội là chúng thì ai cấm chúng đưa ra luật rừng về đảng phái. Cuối cùng thì chúng nó cũng vẫn là kẻ nắm chính quyền. Đối với vc đừng có yêu cầu chúng bỏ điều này thêm điều nọ đó chỉ là nằm mơ, cách duy nhất là phải tự đứng lên giành lấy nó,muốn tự do thì phải trả giá. FREEDOM IS NOT FREE

    Trả lờiXóa
  2. Mọi người dân đều phải thực sự được phúc quyết Hiến pháp. Và như vậy nhân quyền mới trở thành thực tiễn trong sinh hoạt xã hội của người dân. Khi ấy, điều 4 HP 1992 sẽ không còn lý do gì để tồn tại. Nhưng vai trò của đcs sẽ phải do người dân Việt Nam khẳng định chứ không phải do "thập tứ đại ngu" bắt toàn dân phải cúi đầu thừa nhận như bấy lâu nay.

    Trả lờiXóa