Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Sáng kiến khác để bọn cs không có dịp bịp bợm dân ta.

 năm xích lô 



Muốn lấy ý kiến dân về bản dự thảo hiến pháp thì sao không tổ chức trưng cầu dân ý với cách bỏ phiếu kín. Trong cuộc trưng cầu dân ý này có thể đưa ra một số câu hỏi để dân trả lời là Có hay Không và để cử tri đánh dấu trong phòng kín. Như vậy những người không đồng ý với bản dự thảo không sợ bị nhà nước trả thù. Còn làm bản góp ý kiến này rồi bắt dân phải ký tên và ghi địa chỉ thì nếu người dân không góp ý kiến thì bị ghép vào tội chống đối, còn điền vào phiếu này mà nói thật là mình không đồng ý thì cũng bị ghép tội chống đối. 



Đây là cái mánh lới gian lận giống như Cuba đã làm khi có người dân đòi phải trưng cầu dân ý để thay đổi Hiến Pháp Cuba. Trong Hiến Pháp Cuba có điều lệ là nếu có ai thu thập được trên 10 ngàn người ký tên đề nghị sửa đổi Hiến Pháp thì nhà nước phải tổ chức trưng cầu dân ý để toàn dân có đồng ý với đề nghị sửa đổi Hiến Pháp mà người đó đưa ra hay không. Ông Oswaldo Paya đã thu thập được hơn 11 ngàn chữ ký và nộp cho quốc hội đề nghị sửa đổi hiến pháp để có tự do báo chí, tự do phát biểu, cho tư nhân kinh doanh... Theo đúng qui định của Hiến Pháp thì đáng lẽ ra nhà nước Cuba phải tổ chức trưng cầu dân ý như nhà nước Cuba lại lờ đề nghị của ông Oswado Paya đi. Thay vào đó nhà nước tổ chức lấy ý kiến của người dân là có nên sửa đổi hiến pháp hay không. Nhà nước cho người đi đến từng hộ bắt người dân phải ký tên vào phiếu lấy ý kiến như kiểu trên là có đồng ý là sửa đổi Hiến Pháp hay không. Với cách này, có đến 99.5% cử tri Cuba ký tên đồng ý không sửa đổi Hiến Pháp.

 Nhà nước Cuba sau đó tuyên bố rằng vì có 99.5% cử tri không muốn sửa đổi Hiến Pháp nên không cần phải trưng cầu dân ý theo đề nghị của ông Oswaldo Paya nữa rồi bắt giam những người đã giúp ông Oswaldo Paya đi thu thập chữ ký. Ông Oswaldo Paya không đồng ý với cách làm của nhà nước Cuba và nói nếu 99.5% cử tri không muốn đổi Hiến Pháp thì tại sao nhà nước Cuba không dám tổ chức trưng cầu dân ý? Lý do thật là nếu tổ chức trưng cầu dân ý bỏ phiếu kín thì dân sẽ dám nói thật ý kiến mình nên nhà nước Cuba không dám làm.

Đảng cs ngày nay chỉ có hai con đường lựa chọn, một là tự giải thể và trả lại quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân Việt Nam, hai là sức mạnh của nhân dân ta sẽ đập tan ách thống trị của chúng, chúng láo lếu cho rằng phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sự thật là phải trả lại quyền làm chủ cho nhân dan bằng con đường duy nhất là xoá bỏ điều 4 độc đảng, vì nhân dân ta sẽ không chấp nhận độc quyền thao túng, độc quyền tham nhũng, độc quyền bán nước. 

Người dân có thể trả lời chúng bằng nhiều cách như sau: để tận diệt tham nhũng phải tam quyền phân lập, tòa án độc lập không do bọn đảng viên chui vào, quân đội phải bảo vệ dân, xoá bỏ sở hửu toàn dân, xoá điều 4, người dân phải được trực tiếp bầu đại diện cho mình, đó là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải thành lập hội đồng tư vấn độc lập do nhân dân trực tiếp bầu chọn để kiểm tra , đề nghị tước quyền những bọn quan lại tham nhũng, nói tóm lại đồng bào sáng tạo nhiều đề nghị , sáng kiến khác nhau để bọn cs không có dịp bịp bợm dân ta.

1 nhận xét:

  1. like like like phai in ra giay de dua den tung nguoi dan de ho nhan ra bo mat that cua chu ngia lua dao?va nhan thuc dc quyen con gnuoi cua chinh minh.con chiu kho? nhuc den bao h nua.

    Trả lờiXóa