Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Tử huyệt độc quyền lãnh đạo


người sài gòn 

                                  


DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN - Bài viết quá hay, http://HaiTuHuyetCuaCheDo  dù không nói thẳng ra nhưng rõ ràng chỉ có Dân chủ thực sự mới thúc đẩy XH phát triển không ngừng. Đảng đòi độc quyền, run sợ không dám cạnh tranh sòng phẳng với các đảng phái khác thì chính đảng tự huỷ diệt mình chứ chẳng có thế lực nào đủ mạnh để làm điều đó. Một điều rất rõ là càng ngày người dân càng mất hết lòng tin vào đảng độc tài toàn trị


Sau đây là tóm tắt những trao đổi trong một gia đình có cả những thế hệ cũ và mới

Câu nói của Nguyễn chí Vịnh về giữ ổn định chính trị không nên biểu tình phản đối TQ xâm lược: Đây là một dạng xảo ngữ phục vụ cho mưu đồ chính trị xấu xa:

- Vậy thì quan thầy TQ là một lũ ngu đần không muốn ổn định mới khuyến khích dân chúng biểu tình, đập phá phản đối Nhật?

- Về cơ học "ổn định" có thể hiểu theo hai dạng. Một con quay nếu không quay nó nằm im một chỗ (Ô.Vịnh muốn người dân như vậy, đảng nói sao phải nghe vậy bất kể đúng sai). Đây là dạng ổn định thụ động đi tới cái chết, nó khác với một con quay đứng được nhờ vận động

Trong một XH muốn giữ ổn định tích cực, hướng tới phát triển thì phải có cọ xát, có đấu tranh để tiến bộ ( Ý tác giả bài viết đã nêu). Bịt mồm bịt miệng người dân (nhưng làm sao bịt được suy nghĩ của dân), cấm các đảng phái hoạt động mà không dám cạnh tranh thì rõ ràng đảng không xứng đáng lãnh đạo đất nước

Chuyện những tuyên bố của Nguyễn bá Thanh gần đây: 

- Rõ ràng Ô.Thanh không phải là nhân tài xuất chúng giỏi hơn mọi lớp lãnh đạo từ trước tới nay của đảng. Vậy thì có nên kỳ vọng vào một sự thay đổi khi Ô.Thanh ra Hà Nội nắm ban nội chính Trung Ương không? Đến cái vụ Ô.Dũng phá hoại kinh tế làm nước nghèo dân khổ, đại đa số trong BCT muốn nhổ còn chẳng nhổ được thì nói gì một ông UVTW quèn như Ô.Thanh. Nhà dột từ nóc dột xuống chứ không chỉ mấy cái chân quèn ở dưới

- Ông Thanh hay bất kể ông Thánh nào cũng không thể xoay chuyển tình thế nếu không có Dân chủ hỗ trợ. Nếu làm được ở cái cơ chế độc đảng cai trị thì có lẽ không phải chờ đến Ô.Thanh hay hết đợt chỉnh phê này tới đợt phê chỉnh khác

Kể ra để thấy trong mỗi gia đình cũng mất hết niềm tin rằng dưới sự lãnh đạo của đảng XH có thể thay đổi. 

Cái gốc của mọi vấn đề là XH phải có Dân chủ mới có tiến bộ còn không thì chính đảng độc tài tự giết mình và kéo cả Dân tộc VN chết theo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét