Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

" Nhất trí 100% với bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của Trung ương"


 TRẦN QUANG CHIỂU

                      

Chủ nhật vừa rồi tớ về thăm quê vào Huyện chơi hỏi thăm tình hình lấy ý kiến của dân Hải Hậu về sửa đổi Hiến Pháp tới đâu rồi ? - Mấy tay Tìm -Chủ tịch, tay Chiến- Bí thư và mấy tay tuyên giáo Huyện Ủy nói...song hết rồi anh ạ...Tớ hỏi sao nhanh thế ? - Các hắn trả lời...thì cũng như hồi anh còn làm Chủ tịch, Bí thư ở huyện...Đợt này chúng em cũng in mẫu sẵn gửi tới các cơ quan và các xã trong toàn huyện với nội dung như sau:


Toàn thể cán bộ và nhân dân xã..........................Cán bộ và nhân viên ..........................Cơ quan ......................................sau khi đọc bản sửa đổi hiến pháp 1992 của ban dự thảo sửa đổi hiến pháp Trung ương toàn thể cán bộ và nhân dân.........................................nhất trí 100% với bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của Trung ương

Sau đó Huyện Ủy, Ủy ban gọi Bí Thư lãnh đạo các cơ quan và các xã trong toàn huyện lên triển khai quán triệt sau đó các cơ quan và các xã về chỉ cần điền tên cơ quan hoặc tên xã mình vào ví dụ cơ quan Công An huyện Hải Hậu, Tòa án Nhân dân huyện Hải Hậu,Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, Ngân hàng NN&PTNN huyện Hải Hậu, Kho bạc nhà nước huyện Hải Hậu, Công ty Công trình khai thác Hải Hậu, UBND xã Hải Trung, xã Hải Bắc,xã Hải Nam, TT Yên Đinh, TT Cồn, TT Thịnh Long, xã Hải Đường, xã Hải Anh...sau đó đóng dấu gửi về huyện tập hợp là song...

Tớ hỏi ấy chết thế các cậu không triển khai một tý nào tới cán bộ và nhân dân à...các hắn trả lời triển khai lấy ý kiến góp ý thật thì chết thì vỡ chợ ngay anh ạ...thời đại Iternet nhân dân càng ngày càng hiểu rõ bản chất phản động bán nước hại dân ăn cắp tham nhũng của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và bọn chóp bu ĐCSVN rồi anh ạ...không ai đồng ý để điều 4 hiến pháp để ĐCSVN độc quyền cai trị ăn cắp tham nhũng bán nước hại dân làm tay sai cho ĐCS Trung Quốc nữa đâu...thôi Hải Hậu chúng em cứ làm theo mẫu sẵn sau đó gửi lên tỉnh Nam Định, sau đó tỉnh gửi lên Trung Ương là xong ...mà em nghe nói thành phố Hà Nội vừa rồi cũng làm như vậy mà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố Hà Nội đã lấy song ý kiến sử đổi Hiến pháp của nhân dân. Thế mới tài chứ...Tớ gật gù... ờ ờ thế cũng phải...thế cũng phải...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét