Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Hãy cho CSVN biết thế nào là lễ độ...

Hồ Cạn



Việt Nam hiện đang đối mặt với nền kinh tế tuột dốc tồi tệ, tệ nạn xã hội tràn lang, tham nhũng trong chốn công quyền đã làm điêu đứng ngân sách quốc gia, chính sách quản lý kinh tế của nhà nước VN không đem lại hiệu quả cho sự phát triển đất nước, trong suốt thời gian gia nhập WTO đã không chuyển hóa được nền sản xuất trong nước từ tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp...nhưng đã mang nợ với quốc tế không phương cứu chửa !...


Đó chính là nguyên nhân gây ra sự bức súc trong công chúng, không riêng gì cá nhân hay đảng phái hoặc phe nhóm nào trong nước!...Tại sao...???...và vì đâu mà nhân dân phải đối mặt với thảm cảnh nầy!???...Đó là tâm lý chung của mọi công dân trên thế giới, khi mà một chính phủ đại diện và lãnh đạo quốc gia của Họ không đáp ứng đúng điều kiện , nguyện vọng của nhân dân...

Chẳng khác gì một quốc gia nào, người dân VN cũng phải có tiếng nói để thể hiện thiện chí, ý chí đóng góp cùng chính phủ cải cách chính sách ngõ hầu cải thiện cuộc sống người dân...

Nhưng Đảng CSVN đã không làm như thế, còn dùng sức mạnh của quyền lực trấn áp những tiếng nói trung thực của người dân, gán ép, lên án những ai có hành động chỉ trích chế độ, tố cáo cán bộ tham nhũng..

Trong diễn tiến suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng như chính trị, trật tự thế giới đã khiến cho mọi quốc gia trên thế giới phải quan tâm đến sự sống còn và phát triển của đất nước mình mà thiết lập lại chương trình kinh tế nhầm đáp ứng, thích nghi với tình thế thế giới có nguy cơ tái hiện chủ nghĩa bá quyền, đế quốc. Họ đã cùng nhau thiết lập một qui luật chung cho các nước tham gia cùng có lợi và thể hiện được thiện chí của mổi quốc gia vì nền hòa bình, trật tự thế giới mà thực thi chính sách dân quyền, dân chủ để đảm bảo tính minh bạch của mỗi quốc gia tham gia

Những yếu tố đó đã khiến cho chính thể độc đảng của VN bộc lộ kém khuyết, nhưng nhà nước VN đã không quyết tâm cải cách mà còn cố tình lừa đảo quốc tế nên đã ra tay trấn áp triệt để các nhân sự bất đồng chứng kiến trong nước để ngăn cản tiếng nói của Họ làm ảnh hưởng tiến trình đàm phán của Đảng CSVN

Không còn gì để chần chừ, nếu hiệp hội nhân quyền LHQ có quan tâm đến nhân dân VN sống trong chế độ CS cũng như quốc tế có liên hệ ngoại giao, thương mại với nhà nước VN ; xin hãy thực hiện những qui ước trong luật nhân quyền mà nhà nước VN đã cam kết để có biện pháp găn đe tức khắc nhằm hạn chế " bàn tay nhung" của chính quyền CSVN đang âm thầm đàn áp dân mình mỗi này một gia tăng ...!

Hãy cho CSVN biết thế nào là lễ độ trong luật nhân quyền nhân ngày nhân quyền thế giới !...


1 nhận xét: