Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

“Niềm Tin Chiến Lược” vẫn duy trì theo kiểu China: THU HỒI & CƯỠNG CHẾ …

Trịnh Ngọc Toàn

                             

Sau Hội Nghị Kỳ họp 6 Quốc hội Khóa XIII “bổn củ soạn lại” Hiến pháp VNcs vẫn giử nguyên như cũ (22- 10- 2013), ĐCSVN vẫn kiên gan duy trì cẩm nang thành ngữ (niềm tin chiến lược, như kim chỉ Nam): “Còn Đảng Còn Mình, còn Quyền lực tiền “Đô”, còn phong bì quà cáp, còn tiền hô hậu ủng, còn lâu đài xe “khủng”, còn vợ đẹp con du học, còn cha truyền con nối, còn danh vọng cao sang, còn bà con nội ngoại hưởng nhờ…”

Việt Nam hiện giờ cũng như Tây Tạng (khu tự trị trực thuộc Trung nam Hải) . Bọn giặc Hán dùng ĐCSVN (Hán nô) người Việt cai trị người Việt . Cho nên bọn Hán nô (ĐCSVN) copy y chang đường lối chánh sách làm ngu dân, làm nghèo dân, khủng bố dân nên cai trị rất tàn độc với nhân dân VN qua tiêu đề “niềm tin chiến lược” THU HỒI & CƯỠNG CHẾ (biến nhân dân thành dân nô lệ kiểu mới), thẳng tay đàn áp trừng trị không khoan nhượng hay không còn tình thương dân tộc giảm khinh, để rợ Hán cộng dễ bề di dân và đồng hóa (theo kế sách tầm ăn dâu, vết dầu loang, xâm nhập, chuyển vùng và lấn chiếm có hoạch định từ lâu…)

Cho nên đừng bao giờ TIN/ NGHE tập đoàn Hán Nô ĐCSVN thay đổi bất cứ điều gì trong hiến pháp, mà mỗi người Công Dân VIỆT NAM hãy BIẾT TỰ BẢO VỆ CHÍNH ĐÁNG CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH MÌNH , KẺO KHÔNG CÒN KỊP NỮA.



Điển hình qua các vụ việc gần đây nhất : Các sự việc nhiễm độc, đầu độc thức ăn đồ dùng mang nhãn hiệu made in china mà ĐCSVN biết từ lâu nhưng vẫn làm ngơ, bùn đỏ Bauxite nhiễm độc môi trường ảnh hưởng đời sống đồng bào miền núi (bây chết mặc bây tiền thầy bỏ túi), xem thường “quốc tang” hạ cờ rủ đám ma Võ nguyên giáp để long trọng đón rước thủ tướng Hán cộng Lý khắc cường, thiên tai bảo lụt miền Trung (các quan chức thờ ơ không quan tâm (ai chết mặc ai) mà chỉ chú trọng vào việc thực tập chống bạo loạn (do bọn sĩ quan tình báo Hoa nam trực tiếp huấn luyện) cho dù rất tốn kém ngân quỷ, tăng cường luật lệ khắt khe đàn áp khốc liệt “thu hồi & cưỡng chế” đất đai với nhân dân toàn quốc, vấn đề tham nhũng càng ngày càng tăng chứ không giãm (còn đảng còn mình, còn sổ hưu, còn quyền lực) và luôn hà khắc cay nghiệt với nhân dân quần chúng không khoan nhượng.

Đồng thời gần đây ĐCSVN nâng quan điểm phạm tội phạt án nặng nề đối với những ai chống Tầu Bắc Kinh xâm lược, làm ngơ xem thường quyền lợi, nhân phẩm kể cả nô lệ tình dục trẻ em và mua bán phụ nử ra nước ngoài (quốc tế đã lên án CSVN về nạn buôn người), không quan tâm tôn trọng đến giá trị quyền làm người (nhân quyền) của nhân dân quần chúng v.v…

Điều quan trọng là ĐCSVN luôn luôn kiểm soát chặt chẻ các tôn giáo chính thống (không chấp nhận quốc doanh), các vị cách mạng lão thành phản tỉnh, các giới sỹ phu, nhân sỹ trí thức, sinh viên học sinh kiến nghị, phản biện, kể cả các trang mạng Online các Bloggers tiến bộ…ĐCSVN (Hán nô) tích cực làm theo mọi sự chỉ đạo của Bắc kinh đã đang thực hiện bên Trung quốc.

Báo động đỏ: ĐCSVN đã đang bị “cấy chíp, khống chế, hoàn toàn lệ thuộc, bị xiếc chặt gọng kìm và dây thòng lọng các mặt về chính trị, kinh tế, tình báo, quân sự, truyền thông, thông tin điện toán, giáo dục văn hóa, xả hội và đời sống.
Hơn lúc nào hết xin nhân dân trong nước đừng thờ ơ nữa, Trung cộng sắp sữa công khai đưa ra trước Liên Hiệp Quốc văn bản Hội Nghị Thành Đô 1990 VN là Khu Tự Trị như Tây Tạng, đồng thời tiếp thu đất nước chúng ta nay mai và tính đến hôn nay thì ĐCSVN (Hán nô) đã thực hiện theo văn bản 4/5 đoạn đường rồi(90% tài nguyên quốc gia nằm trong tay Bắc kinh làm chủ quyền)

Trong tình thế này bọn chúng không chờ đến 2020 theo Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990 đâu !!!

Chỉ còn 7 năm nữa Việt Nam sẽ Thành Khu Tự Trị của Hán Cộng (1990-2020)
(đó là sự thật, có văn bản và chứng từ hẳn hoi mà Trung cộng đã xác nhận)

Xin đồng bào cả nước cùng các bậc sỹ phu, các vị nhân sỹ trí thức, các thanh niên sinh viên học sinh cần nên nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, nhận xét và cảnh giác điều này.


XIN THỈNH CẦU NHÂN DÂN VN “ĐỪNG ĐỂ NƯỚC TỚI TRÔN RỒI MỚI NHÃY” THÌ ĐÃ MUỘN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét