Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Trung Quốc biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai mà không cần một tiếng súng!

Lam Hà

              

Hiện trạng nền “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” hiện nay:

1. Kinh tế Nhà nước: gồm “các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân”, là các “Anh cả Đỏ”, các “Quả đấm thép”…Nay các anh…ấy đang xấc bấc, xang bang, “lỗ thật, lời giả” và “lỗ giả, lời thật” ngay cả đại biểu Quốc hội cũng không biết đâu mà tin. Tất cả nằm vất xó một đống, “sống không tự đứng được, chết không chôn được” và cứ tiếp tục ngốn tiền ngân sách nhà nước, làm tê liệt cả nền kinh tế đất nước, nợ ngập đầu chỉ có cách lấy ngân khố quốc gia trả nợ…!;



2. Kinh tế tư nhân: các tập đoàn, tổng công ty là sân sau của các quan lớn nhỏ, chủ yếu dành tài nguyên, đất đai hoặc ưu thế tài chính, mục đích duy nhất là kiếm tiền chênh lệch thật nhanh và thật nhiều…Để rồi đổ vào Bất động sản và chứng khoán. Nay BĐS đóng băng, phải chờ chính phủ lấy ngân sách nhóm lửa hà hơi thổi vào cho băng tan…Ba đến bốn trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân kinh doanh chân chính , hoặc không cạnh tranh được với doanh nghiệp nhà nước về thị phần, hoặc do chính sách phân biệt đối xử về tín dụng, thuế, đấu thầu…nên đã chết trong 3 – 4 năm. Số còn lại ngắc ngoải chờ chết: thị trường thu hẹp,công nghệ lạc hậu, tín dụng bóp nghet…;

3. Kinh tế FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) què cụt và cơ hội, sau 30 năm mở của cho đầu tư nước ngoài, ba ngành công nghiệp non trẻ đầy triển vọng của Việt nam là chế tạo máy, ô tô và điện tử đã bị xóa sổ, và hay hơn nữa là các doanh nghiệp FDI trong các nghành này cũng chấm dứt sản xuất ở Việt nam, chủ yếu nhập linh kiện vào lắp ráp…

4. Thi trường Việt Nam đang tiêu thụ chủ yếu các sản phẩm máy móc, công cụ công nghiệp, dây chuyền sản xuất công nghiệp Trung Quốc và hầu hết sản phẩm tiêu dùng đều là hàng Trung Quốc. Các Dự án lớn nhất và quan trọng nhất của đất nước đều vào tay nhà thầu TQ… Sản xuất trong nước đình đốn, công ăn việc làm giảm sút mạnh, thu nhập thực tế giảm hơn 30% là điều kiện vàng cho doanh nghiệp và sản phẩm phế thải của Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường và thống trị người dân bằng chính nhu cầu thiết yếu của ho…

Theo dòng lịch sử và trên quan điểm toàn diện thì TQ đã, đang và sẽ muốn thôn tính VN ta về mọi mặt.  Thuê rừng đầu nguồn, “chiếm” nóc nhà Đông dương-Tây nguyên bằng dự án Bô xít thâm hiểm,  tăng cường chiếm đoạt Biển Đảo nước ta và dùng “quyền lực mềm” Kinh tế-văn hóa với qui mô lớn và tính “quyết liệt” ngày một cao…

Đây không chỉ là “nền kinh tế quá phụ thuộc vào Trung Quốc” mà thực sự là một kịch bản hoàn hảo để Trung Quốc biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai mà không cần một tiếng súng!

1 nhận xét:

  1. Đúng vậy. Một bầy Lê chiêu Thống đang phò Tàu, đàn áp nhân dân.

    Trả lờiXóa